Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển

16/09/2013 03:00 GMT+7

Chiều 15.9, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên khu vực bắc và giữa biển Đông.

Nguyên do là ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 17 - 19 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp lúc 13 giờ ngày 15.9 có vị trí ở vào khoảng 17,5 - 18,5 độ vĩ bắc; 113,5 - 114,5 độ kinh đông. Do vậy, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và giông mạnh; trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Cần chú ý theo dõi sự phát triển của vùng áp thấp này. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau và khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. 

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.