Cảnh báo xuất hiện lũ ở Quảng Bình do áp thấp nhiệt đới

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
02/09/2019 20:20 GMT+7

Ngày 2.9, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Bình có công điện gửi các đơn vị trên địa bàn có phương án đối phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lớn trên diện rộng ảnh hưởng đến tỉnh.

Theo đó, yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, không để tàu thuyền ra khơi khi vẫn còn cảnh báo nguy hiểm trên biển; kêu gọi tàu thuyền trên biển tìm nơi trú ẩn. Phân công cụ thể cán bộ trực tiếp chỉ đạo các xã, thôn bản; nhất là những vùng thường xuyên bị chia cắt; rà soát có phương án sơ tán dân. Thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ"…
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình, hiện đang có áp thấp nhiệt đới gần bờ, trưa 2.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,6 độ vĩ bắc; 110,5 độ kinh đông, phía đông đảo Hải Nam. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 10 giờ ngày 3.9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,0 độ vĩ bắc; 108,0 độ kinh đông, trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Cảnh báo gió mạnh ở khu vực Vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới/bão cấp 7 - 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3 - 4 m; biển động rất mạnh, từ gần sáng và ngày mai (3.9) vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Bình đề nghị các cơ quan đơn vị và người dân không được lơ là mất cảnh giác trước diễn biến xấu của thời tiết

Ảnh: Trương Quang Nam

Tại Quảng Bình, có cảnh báo gió mạnh trên biển, cảnh báo gió mạnh trên đất liền, cảnh báo mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt. Trên các sông suối trên lưu vực sông Quảng Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức báo động 2 - báo động 3.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình, chiều 2.9 hiện còn 65 tàu thuyền với 615 lao động đang hoạt động trên biển tại các khu vực như: Vịnh Bắc bộ, nam Biển Đông, vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên, vùng biển Quảng Trị. Các phương tiện đã nắm được tình hình diễn biến của áp thấp nhiệt đới, đang trên đường chạy vào bờ và đánh bắt ở khu vực vùng biển trong phạm vi cơ động được khi có thời tiết xấu.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tuyến biển tiếp tục phối hợp với địa phương và gia đình thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển nắm diễn biến của áp thấp nhiệt đới và tìm nơi tránh trú; chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết trên các phương tiện thông tin, giữ thông tin liên lạc với các chủ tàu để nắm tình hình. Lực lượng biên phòng cũng duy trì nghiêm kíp trực, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó, tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.