Cảnh giác: Lập Facebook lừa bao đậu bằng lái ô tô, chiếm đoạt tiền

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/04/2020 18:21 GMT+7

Ngày 9.4, Công an Q.Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng ) khởi tố Nguyễn Văn Hùng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn bao đậu bằng lái ô tô.

Theo điều tra, từ đầu tháng 2.2020, Nguyễn Văn Hùng (28 tuổi, ngụ xã Hòa Khương, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) thấy nhu cầu người học lái ô tô tăng cao, nên nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách bao đậu bằng lái ô tô.

Thanh niên lập Facebook giả gái, lừa bao thi đậu bằng lái ô tô

Hùng lập tài khoản Facebook tên Nguyễn Thanh Trúc, dùng hình đại diện là nữ và đăng nội dung “nhận hồ sơ học bằng lái xe B2, bao không thi lý thuyết”.
Khi anh T.H.H (ngụ xã Hòa Khương) liên hệ qua Facebook để đăng ký cho người em, Hùng bịa chuyện có cộng tác với trường Trung cấp nghề Giao thông công chính (thuộc Sở GTVT TP.Đà Nẵng), chuyên “chạy” hồ sơ cho học viên lái xe.
Hùng báo giá học phí bằng lái xe hạng B2 là 10,5 triệu đồng, bao đậu phần thi lý thuyết phải trả thêm 9 triệu đồng. Anh H. đồng ý, chuẩn bị hai bản photocopy công chứng CMND, 6 ảnh thẻ và gọi điện cho "thầy Minh" như Hùng dặn.
Hùng đóng vai "thầy Minh" nghe máy, chỉ anh H. nộp hồ sơ và tiền ở 72 Đỗ Thúc Tịnh (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ). Ngày 13.3, anh H. đến trường gọi thì Hùng giả vờ nói đang họp, yêu cầu anh gửi hồ sơ và 7,5 triệu đồng cho bà chủ quán cà phê bên cạnh.
Chờ anh H. đi khỏi, Hùng đến gặp chủ quán tự xưng em thầy Minh rồi nhận tiền và hồ sơ. Hùng không nộp vào trường mà đi mua điện thoại trả góp hết 5,4 triệu đồng, còn lại tiêu xài cá nhân.
Hùng lên mạng in thẻ học viên, mang ra tiệm photocopy nhờ in tên em của anh H. vào và gọi điện nói anh H. đến cổng trường nhận thẻ. Hùng nhờ người đưa thẻ học viên cho anh H.
Anh H. thấy thẻ không có dấu đỏ nên nghi ngờ không đưa thêm tiền và liên hệ trường thì biết thẻ học viên là thẻ giả.
Ngày 30.3, anh H. giả vờ gọi điện cho Hùng, đăng ký thêm 2 người học lái xe. Hùng nhờ bạn là Huỳnh Công Sơn (27 tuổi, ngụ xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang) đến quán cà phê nhận hồ sơ thì bị Công an Q.Cẩm Lệ tạm giữ.
Từ lời khai của Sơn, Công an Q.Cẩm Lệ truy tìm, đến ngày 7.4 thì bắt được Hùng. Hiện Công an Q.Cẩm Lệ đang tiếp tục củng cố, làm rõ vụ lừa bao đậu bằng lái ô tô.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.