Cảnh sát 113 bắt băng đòi nợ thuê đi xe hơi

29/08/2015 07:47 GMT+7

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 20 ngày 28.8, trên đường đi tuần tra chống đua xe, khi đến giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Biểu (P.2, Q.5), tổ công tác của Đội 4, Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh (113) - Công an TP.HCM, thấy có đông người dân tụ tập và trên mặt đường có nhiều mảnh kính vỡ. Qua xác minh ban đầu, Cảnh sát 113 xác định tại đây vừa xảy ra vụ thanh toán nhau giữa 2 băng nhóm.

* Tạm giữ 1 ô tô và nhiều hung khí

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 20 ngày 28.8, trên đường đi tuần tra chống đua xe, khi đến giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Biểu (P.2, Q.5), tổ công tác của Đội 4, Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh (113) - Công an TP.HCM, thấy có đông người dân tụ tập và trên mặt đường có nhiều mảnh kính vỡ. Qua xác minh ban đầu, Cảnh sát 113 xác định tại đây vừa xảy ra vụ thanh toán nhau giữa 2 băng nhóm.

Nhóm thanh niên cầm hung khí đi “thanh toán” bị bắt giữ
Nhóm thanh niên cầm hung khí đi “thanh toán” bị bắt giữ - Ảnh: C.T.V
Theo thông tin người dân cung cấp, trong 2 nhóm trên, có một nhóm điều khiển chiếc xe hơi màu đen, BKS có 3 số cuối 212, đã tẩu thoát theo hướng đường Nguyễn Biểu.
Từ thông tin đó, lực lượng Cảnh sát 113 tiến hành truy tìm và khi đến trước địa chỉ 257 Nguyễn Biểu thì phát hiện 4 thanh niên đang cầm hung khí chuẩn bị lên xe nên yêu cầu bỏ hung khí để kiểm tra. Tuy nhiên, nhóm người này nhấn ga, lao xe tông vào mô tô chuyên dụng của 2 chiến sĩ Cảnh sát 113. Rất may, 2 cảnh sát kịp thời nhảy ra khỏi xe nên không bị thương nhưng ô tô đã cán lên bánh trước chiếc mô tô của cảnh sát.
Trước tình huống trên, lực lượng Cảnh sát 113 phải rút súng khống chế bắt giữ 4 thanh niên này, thu giữ 5 tuýp sắt tự chế dài 1 m, một đầu tuýp sắt có gắn lưỡi dao bầu sắc nhọn (dài khoảng 20 cm) và 1 xe Toyota Camry (BKS: 51F-012.12).
Tại cơ quan công an, 4 thanh niên trên được xác định gồm: Nguyễn Văn Đăng (25 tuổi, quê Phú Thọ, lái xe), Trần Quang Hưng (22 tuổi, quê Lạng Sơn), Nguyễn Đức Hiệp (26 tuổi, quê Bắc Giang), Nguyễn Ngọc Tuấn (27 tuổi, ở Lạng Sơn). Bước đầu, băng nhóm này khai nhận từ một số tỉnh phía bắc vào TP.HCM “lập nghiệp” bằng nghề cầm đồ, cho vay và đòi nợ thuê.
Theo những người dân chứng kiến vụ việc, vào thời điểm xảy ra vụ thanh toán, xe 51F-012.12 chạy đến đậu tại đường Nguyễn Biểu. Sau đó, 4 thanh niên trên xuống xe, cầm theo hung khí, đi bộ tới giao lộ Nguyễn Biểu - Nguyễn Trãi chửi bới và “quyết chiến” với một nhóm thanh niên gần đó. Thấy vậy, nhiều người dân hô hoán và gọi điện báo cơ quan chức năng, nên nhóm thanh niên đi xe Toyota Camry rời khỏi hiện trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.