Cảnh sát biển cứu 11 ngư dân gặp nạn trên biển

20/11/2016 13:05 GMT+7

11 ngư dân trên tàu cá BĐ 99047 TS đang đánh bắt tại vùng biển gần đảo Phú Quý (Bình Thuận), có gió đông bắc cấp 4 - 5, thì tàu bị hỏng máy, trôi dạt trên biển.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết vào lúc 11 giờ sáng 20.11, tàu Cảnh sát biển 6007 (thuộc Vùng Cảnh sát biển 3) đã tiếp cận, tiến hành lai dắt tàu cá BĐ 99047 TS và 11 ngư dân trên tàu này vào đảo Phú Quý.
Trước đó, chiều 19.11, tàu cá BĐ 99047 TS của ông Nguyễn Công Đồng (ở xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn, Bình Định) đang hành nghề tại vùng biển cách đảo Phú Quý khoảng 96 hải lý về phía đông bắc thì thì bị hỏng hộp số, không khắc phục được.
Tàu cá phải thả trôi tự do tại khu vực có gió đông bắc cấp 4 - 5, 11 ngư dân trên tàu liên hệ các cơ quan chức năng yêu cầu trợ giúp khẩn cấp.
Sau khi nhận được thông tin Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã điều động tàu Cảnh sát biển 6007 cơ động ra vị trí tàu cá gặp nạn để hỗ trợ lai dắt vào bờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.