Cảnh sát biển Nhật Bản thăm Cảnh sát biển Vùng 3 Việt Nam

28/02/2013 16:19 GMT+7

(TNO) Ngày 28.2, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, đoàn Cảnh sát biển Nhật Bản do Phó đô đốc KiyoShi SaiShoji, Phó Cục trưởng Cục bảo vệ và cứu nạn Nhật Bản làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại Vùng Cảnh sát biển 3, Cục Cảnh sát biển Việt Nam .

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm tuần tra, kiểm soát, chống cướp biển, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cũng như bảo đảm an toàn lưu thông hàng hải.


Đoàn cảnh sát biển Nhật Bản thăm cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển vùng 3 Việt Nam

Phó đô đốc KiyoShi SaiShoji, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ và cứu nạn Nhật Bản cho rằng, Việt Nam và Nhật Bản cần nâng tầm hơn nữa sự hợp tác có truyền thống lâu đời từ trước đến nay thông qua các hoạt động phối hợp trong tuần tra, kiểm soát duy trì thực thi pháp luật, chống cướp biển, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển cũng như tham quan tìm hiểu các cơ sở hoạt động của cả hai bên.

Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Nhật Bản đều là thành viên chính thức của Trung tâm chia sẻ thông tin chống cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại Châu Á (ReCAAP).

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Trấn áp hải tặc trên vùng biển Việt Nam
>> Cảnh sát biển Việt Nam bắt 11 hải tặc
>> Giới thiệu luật Biển Việt Nam tại hội thảo quốc tế
>> Hạ tầng cảng biển Việt Nam thiếu đồng bộ
>> Cần có bản dịch luật Biển Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.