Cảnh sát biển VN và Ấn Độ phối hợp huấn luyện tìm kiếm cứu nạn trên biển

31/08/2015 05:44 GMT+7

Lúc 15 giờ ngày 30.8, tại khu vực phao số 0, cách bờ biển TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 10 hải lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, phối hợp hợp cùng Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ tiến hành huấn luyện tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Lúc 15 giờ ngày 30.8, tại khu vực phao số 0, cách bờ biển TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 10 hải lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, phối hợp hợp cùng Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ tiến hành huấn luyện tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Tham gia huấn luyện, phía Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 có các tàu CSB 8001, CSB 4043; phía Ấn Độ có tàu SaRang 44. Chia sẻ sau buổi huấn luyện, chuẩn tướng Naresh Kumar Kaul, đại diện Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ, nói: “Cảnh sát biển VN là một lực lượng tinh nhuệ và hoàn toàn đủ khả năng để thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển”. Đại tá Nguyễn Ngọc Lân, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết đây là lần đầu tiên lực lượng cảnh sát biển hai nước phối hợp huấn luyện tìm kiếm cứu nạn trên biển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.