Cảnh sát hình sự tông thẳng xe vào tên trộm xe máy

09/02/2017 14:09 GMT+7

Trung úy Phạm Hoàng Thạch bị thương sau khi tông thẳng xe vào một nghi phạm trộm xe đang tháo chạy để khống chế, bắt giữ.

Sáng 9.2, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC45) Công an.TP Cần Thơ đã bàn giao nghi phạm Phạm Văn Đạt (27 tuổi, ngụ H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) cho Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra xử lý hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Trước đó, rạng sáng 8.2, đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đang trên đường tuần tra thì nhận được tin báo về một người có nhiều dấu hiệu khả nghi. Tổ tuần tra sau đó phát hiện Phạm Văn Đạt đang chạy xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra, Đạt lập tức lạng lách, đánh võng, phóng xe bỏ chay với tốc độ cao. Trung úy Phạm Hoàng Thạch truy đuổi Đạt đến địa bàn P.An Bình (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã tông thẳng vào xe máy mà Đạt đang điều khiển, khống chế, bắt giữ Đạt.
Cú tông xe khiến trung úy Thạch bị thương, sau đó được đồng đội đưa đi cấp cứu.
Tại cơ quan điều tra, Đạt khai đã trộm chiếc xe máy tại Bình Dương, mang về Cần Thơ định tiêu thụ thì bị công an phát hiện, bắt giữ.
Chiều 8.2, thượng tá Đinh Văn Nơi, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ, đã đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần trung úy Thạch, đồng thời hỗ trợ gia đình trung úy Thạch 5 triệu đồng.
Lãnh đạo Công an TP.Cần Thơ đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên trung úy Thạch Ảnh: Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.