Cặp tình nhân chuyên chuốc thuốc mê cướp của sa lưới

17/07/2015 05:40 GMT+7

Ngày 16.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) bắt khẩn cấp Phạm Văn Nhân (43 tuổi, ngụ H.Thanh Bình, Đồng Tháp) và Võ Thị Tuyết Nga (38 tuổi, ngụ TP.Cao Lãnh, sống với Nhân như vợ chồng) về hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 16.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) bắt khẩn cấp Phạm Văn Nhân (43 tuổi, ngụ H.Thanh Bình, Đồng Tháp) và Võ Thị Tuyết Nga (38 tuổi, ngụ TP.Cao Lãnh, sống với Nhân như vợ chồng) về hành vi cướp giật tài sản.
Ngày 15.7, Nga làm quen và hẹn ông N.V.P (43 tuổi, ngụ TP.Cao Lãnh) vào nhà trọ ở TP.Cao Lãnh tâm sự. Tại đây, Nga cho ông P. uống lon bia có thuốc mê, sau đó cùng Nhân lấy vàng và tiền của ông P. trị giá khoảng 102 triệu đồng rồi bỏ trốn. Tỉnh lại, ông P. đã đến công an trình báo. Qua truy xét, công an bắt giữ Nga và Nhân. Bước đầu, Nga và Nhân khai thường xuyên điều khiển xe máy chạy quanh khu vực TP.Cao Lãnh, khi phát hiện nam giới có đeo nhiều vàng, Nga tìm cách làm quen rồi rủ vào nhà trọ tâm sự. Sau đó, Nga cho nạn nhân uống bia có thuốc mê rồi lấy tài sản tẩu thoát. Đến nay, Nga và Nhân đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp vàng và tiền trên địa bàn TP.Cao Lãnh, với tổng giá trị khoảng 230 triệu đồng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.