Cắt trộm dây cáp lấy tiền mua heroin

27/04/2014 03:00 GMT+7

Chiều 26.4, Công an P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Trọng Nam (29 tuổi) và Bùi Quốc Dương (31 tuổi, cùng ngụ tại Q.Đống Đa) để điều tra làm rõ về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Tại trụ sở công an, Nam và Dương khai nhận để có tiền mua heroin sử dụng, chúng đã giả danh làm nhân viên điện lực đi sửa đường điện rồi thừa cơ cắt trộm dây cáp. Từ tháng 3.2014 cho tới ngày 26.4, Nam và Dương đã thực hiện trót lọt 8 vụ cắt dây cáp.

Mỗi lần chúng cắt vài trăm mét cáp, rồi mang đi bán phế liệu với số tiền từ 500.000 đến 700.000 đồng. Các trinh sát Công an P.Giảng Võ cũng cho biết thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số kẻ lưu manh giả làm nhân viên điện lực, truyền hình cáp... để trộm cắp tài sản.

  Hà An

>> Vụ bắt học sinh đeo bảng 'Tôi là người ăn trộm': Công an tỉnh Gia Lai vào cuộc
>> Nữ sinh bị trói tay, bắt đeo bảng ăn trộm
>> Xét xử phúc thẩm 'kỳ án trộm dê' ở Bình Thuận
>> Bắt kẻ giữ xe ăn trộm xe máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.