Câu cá, mực ở Hoàng Sa, 1 ngư dân tử vong, 1 mất tích

24/10/2016 17:23 GMT+7

Hai ngư dân xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) trong lúc dùng thuyền thúng câu cá, mực ở Hoàng Sa thì gặp nạn khiến 1 ngư dân tử vong, 1 ngư dân mất tích.

Thông tin trên được ông Nguyễn Thành Tấn, Chủ tịch UBND xã Bình Chánh, cho biết vào chiều 24.10.

Cũng theo ông Tấn, tàu cá QNg 95654 TS của ngư dân Ngô Văn Mẫu (ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh) đã đưa thi thể ngư dân Lê Rỳ (47 tuổi) từ vùng biển quần đảo Hoảng Sa về cập cảng Sa Cần (H.Bình Sơn) bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ngư dân Lê Rỳ và Ngô Minh Vương (40 tuổi, cả hai đều ở thôn Mỹ Tân) đi trên tàu cá QNg 95654 TS. Tối 17.10, hai ngư dân này đi chung trên một thuyền thúng để câu cá, mực. Sau đó, khi tàu cá QNg 95654 TS chạy đến tìm thì không thấy thuyền thúng và hai ngư dân.

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, các ngư dân đi trên tàu cá QNg 95654 TS mới phát hiện và vớt được thi thể của ngư dân Lê Rỳ, còn ngư dân Ngô Minh Vương mất tích.

tin liên quan

Hai ngư dân tử vong trong lúc lặn
(TNO) Tối 21.11, sau khi hai tàu cá của ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đưa thi thể của hai ngư dân bị nạn trên biển về đến cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi), Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi phối hợp với Công an Quảng Ngãi tiến hành khám nghiệm tử thi, đồng thời bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân đưa về quê an táng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.