Cầu rồng Đà Nẵng sắp hoạt động

01/03/2013 13:51 GMT+7

(TNO) Ngày 1.3, ông Phạm Trường Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án cầu Rồng (TP.Đà Nẵng) cho biết, đến nay, khâu lắp ráp phần đầu rồng của công trình cầu Rồng cơ bản đã hoàn thiện. Phần đuôi rồng với hình bó hoa cũng đang được lắp ráp và dự kiến ngày 4.3 sẽ hoàn chỉnh.

Cầu Rồng là cây cầu thứ sáu bắc qua sông Hàn và cũng là cây cầu được nhiều người dân TP.Đà Nẵng mong đợi, quan tâm.

Được khởi công từ tháng 7.2009, cầu Rồng dài 666 m, nhịp chính dài 200 m, rộng 37,5 m với sáu làn xe, phần lề dành cho người đi bộ mỗi bên rộng 2,5 m. Tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng. 

Theo thiết kế, phần hình dáng của thân rồng bằng thép dài khoảng 560 m, nặng hơn 9.000 tấn; đầu rồng cao 10 m so với mặt cầu, nặng tương đương 40 tấn; mắt rồng được thiết kế hình trái tim gắn với hệ thống đèn chiếu hiện đại.

“Chúng tôi cố gắng sẽ hoàn thành cầu Rồng vào dịp kỷ niệm giải phóng Đà Nẵng 29.3. Hiện hơn 1.000 kỹ sư, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các khâu còn lại gồm trải thảm nhựa lòng đường, hoàn thiện hệ thống đường dẫn, cảnh quan...”, ông Sơn cho biết.

Được biết, sau khi hoàn thành, cầu Rồng sẽ đăng ký kỷ lục Guiness là “con rồng thép lớn nhất thế giới”.

Cầu rồng nhìn từ trên cao xuống
Cầu Rồng nhìn từ trên cao xuống

Toàn cảnh cầu rồng

Toàn cảnh cầu rồng
Toàn cảnh cầu Rồng

Hệ thống đường dẫn, trải thảm lòng đường đang được gấp rút hoàn thành
Hệ thống đường dẫn, trải thảm lòng đường cầu Rồng đang được gấp rút hoàn thành

Tin, ảnh: Vũ Phương Thảo

>> Hợp long cầu Rồng qua sông Hàn
>> Đã chọn được mẫu thiết kế cho cầu Rồng Đà Nẵng
>> Công nhân trộm hơn 300 kg sắt xây cầu Rồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.