Cầu siêu cho các anh hùng, liệt sĩ tại Moscow nhân dịp 30.4

02/05/2015 16:29 GMT+7

(TNO) Nhân kỉ niệm 40 năm thống nhất đất nước, ngày 1.5, tại Moscow (Nga), T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam, Hội Phật tử Việt Nam tại liên bang Nga và INCENTRA- tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Moscow lần đầu tiên tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào ta và bạn bè quốc tế đã hi sinh vì chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam.

(TNO) Nhân kỉ niệm 40 năm thống nhất đất nước, ngày 1.5, tại Moscow (Nga), T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam, Hội Phật tử Việt Nam tại liên bang Nga và INCENTRA- tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Moscow lần đầu tiên tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào ta và bạn bè quốc tế đã hi sinh vì chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam.

dai-le-cau-sieu-tai-NgaĐại lễ cầu siêu tổ chức tại phòng cộng đồng của INCENTRA - Ảnh: Thục Yến
Cộng đồng người Việt tại liên bang Nga hiện có khoảng gần 150.000 người, chủ yếu tập trung ở Moscow, là cộng đồng gắn kết và có nhiều hoạt động chung có ý nghĩa, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau và luôn hướng về Tổ quốc.
Đại sứ Việt Nam tại liên bang Nga ông Nguyễn Thanh Sơn có mặt tại buổi lễ cho biết: "Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ, đồng bào ta và bạn bè quốc tế lần đầu được tổ chức thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện tâm nguyện, tinh thần yêu nước của bà con kiều bào tại Nga và đặc biệt có ý nghĩa giáo dục truyền thống, tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, yêu chuộng hoà bình của Việt Nam".
dai-le-cau-sieu-tai-Nga
dai-le-cau-sieu-tai-NgaBà con việt kiều tại Đại lễ cầu siêu - Ảnh: Thục Yến
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.