Cầu Thạch Bích 600 tỉ sắp thoát cảnh 'dài cổ' chờ đường dẫn

Hiển Cừ
Hiển Cừ
07/05/2019 11:46 GMT+7

Sau nhiều tháng xây xong nhưng vẫn nằm chờ đường dẫn, cầu Thạch Bích (TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) sẽ được đưa vào khai thác vào đầu tháng 6.

Thông tin trên được Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Phạm Tấn Hoàng cho biết sáng 7.5. Cầu Thạch Bích là cầu đường bộ lớn thứ 3 bắc qua sông Trà Khúc, sau cầu Trà Khúc 1 và Trà Khúc 2, được khởi công xây dựng vào tháng 9.2016. Đến cuối năm 2018, dự án cầu hoàn thành.

Cầu có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 2.424 m, trong đó cầu dài hơn 875 m, rộng 18 m, kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực vĩnh cữu; đường dẫn đầu cầu 1.549 m. Tổng vốn đầu tư hơn 643 tỉ đồng do UBND TP.Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Mặc dù cầu đã thi công xong nhưng do vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đường dẫn phía bắc, với chiều dài hơn 2.400 m nên suốt nhiều tháng qua, cây cầu trị giá hơn 600 tỉ vẫn chưa thể đưa vào khai thác.

Theo ông Hoàng, sau nhiều lần chính quyền và đoàn thể các cấp tổ chức vận động, thuyết phục, mới đây, hộ dân cuối cùng đã dỡ dọn nhà cửa, bàn giao mặt bằng phục vụ cho việc thi công đường dẫn phía bắc.

Thi công đường dẫn cầu Ảnh: Hiển Cừ
“Sau khi hộ dân cuối cùng bàn giao mặt bằng, UBND TP.Quảng Ngãi đã chỉ đạo đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương hoàn thành việc thảm nhựa tuyến đường dẫn phía bắc và các hạng mục khác để sớm đưa cầu vào sử dụng, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng phía tây bắc TP.Quảng Ngãi”, ông Hoàng nói
Khẩn trương thi công thảm nhựa đường dẫn phía bắc và các hạng mục khác để sớm đưa dự án cầu Thạch Bích vào sử dụng Ảnh: Hiển Cừ
Dự án cầu Thạch Bích là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (7.1989-7.2019).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.