Nguyên nhân được xác định: Theo thiết kế ban đầu, cầu chỉ cần đặt cống tròn kép 1,5m sẽ đủ khẩu độ thoát nước nhưng UBND huyện cho rằng đây là khu vực trong tương lai có thể được quy hoạch thành công viên, thuyền bè qua lại, nên đơn vị tư vấn chọn phương án cầu vòm...
Do vậy, khi xây xong phần chính cầu Hói Giun, đơn vị thi công phải dừng lại để chờ giải phóng mặt bằng ở hai đầu cầu. Tuy nhiên sau khi đã tốn một khoản tiền không nhỏ để đền bù giải phóng mặt bằng nhưng cây cầu vẫn "trơ gan cùng tuế nguyệt" từ đó đến nay (ảnh).
Tin, ảnh: T.Q.N - M.V
Bình luận (0)