Cây gãy đổ đè ngay lán trại làm 2 người chết, 3 người bị thương

16/09/2015 16:06 GMT+7

Ngày 16.9, tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, một cơn giông lốc đã làm cho những cây gỗ lớn gãy đổ đè trúng lán trại của một nhóm thợ xây. Vụ việc khiến hai người chết và ba người bị thương.

Ngày 16.9, tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, một cơn giông lốc đã làm cho những cây gỗ lớn gãy đổ đè trúng lán trại của một nhóm thợ xây. Vụ việc khiến hai người chết và ba người bị thương.

Danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là: Nguyễn Viết Hòa (41 tuổi, quê Lâm Đồng) và Hà Văn Dư (26 tuổi, quê Đắk Lắk); ba người khác bị thương là anh Hoàng Văn Phúc (23 tuổi), Đoàn Văn Thực (22 tuổi) và Vi Văn Dũng (20 tuổi), cùng quê ở Đắk Lắk.
Những công nhân không may này làm nghề thợ xây, đang xây dựng một công trình nhà ở trên địa bàn.
Hiện nay, thi thể của hai nạn nhân đang để tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc chờ người nhà đến nhận và lo hậu sự. Hai người bị thương cũng đang được chữa trị tại đây, riêng anh Hoàng Văn Phúc do bị cây đè gãy chân với vết thương khá nặng nên đã được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.
Bà Lê Thị Hằng, Chủ tịch UBND xã Gành Dầu, cho biết: từ chiều hôm qua (15.9), trên địa bàn huyện Phú Quốc có mưa rất lớn, đến tối và rạng sáng thì lốc mạnh nên khiến cho nhiều cây rừng bị bật gốc, gãy đổ. Thật không may những cây to đã đè trúng lán trại nên mới xãy ra vụ việc đáng tiếc kể trên.
UBND xã Gành Dầu cùng với các đoàn thể ở địa phương đã hỗ trợ mỗi nạn nhân bị chết 3 triệu đồng và mỗi người bị thương 1 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.