Chặt đứt đường dây ma túy từ Nghệ An về Đà Nẵng của đôi bạn tù

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/02/2020 13:37 GMT+7

Sau khi thụ án, đôi bạn tù Tuấn, Trung móc nối hình thành đường dây ma túy chuyên đưa hàng khay ketamine và thuốc lắc từ Nghệ An vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Ngày 26.2, Công an quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) đã tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ khởi tố đôi bạn tù trong đường dây ma túy từ Nghệ An về Đà Nẵng.
Trước đó, tối 22.2, Tổ công tác số 2 lực lượng 911 Công an Đà Nẵng làm nhiệm vụ tại giao lộ Lý Thái Tổ - Hàm Nghi - Hoàng Hoa Thám Thanh Khê), phát hiện Nguyễn Thành Trung (36 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) điều khiển xe máy BS 43C1 - 596.93 có dấu hiệu nghi vấn nên tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện 4 gói nilông hàng khay ketamine.
Vụ việc được bàn giao Công an Thanh Khê điều tra mở rộng. Từ lời khai của Trung, công an quận bắt khẩn cấp Đỗ Minh Tuấn (38 tuổi, ngụ phường Khuê Trung, Cẩm Lệ).
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1.2020, Tuấn nhận thấy các “đại lý” ma túy tại Đà Nẵng khan hiếm nguồn cung nên nảy sinh ý định buôn ma túy.
Tuấn đón xe từ Đà Nẵng ra Bến xe thành phố Vinh (Nghệ An), móc nối với một phụ nữ (chưa rõ lai lịch), mua 60g ma túy hàng khay ketamine và 30 viên thuốc lắc với giá 50 triệu đồng. Tuấn mang về nhà chia nhỏ, giao cho Trung đi bán lẻ cho các tụ điểm ăn chơi.
Tuấn và Trung đều có tiền án lần lượt 8 và 7 năm tù tội mua bán trái phép ma túy, cả hai là đôi bạn tù, quen nhau trong quá trình thụ án và ra tù tiếp tục móc nối để cùng buôn ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.