Chặt đứt đường dây ma túy xuyên quốc gia

05/12/2016 06:30 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy quy mô lớn từ Campuchia về VN do Lâm Đạo Long (tức “Cậu hai”, 43 tuổi, quốc tịch Úc) tổ chức.

Theo thông tin ban đầu, khoảng giữa năm 2016, qua công tác quản lý địa bàn và nguồn tin từ người dân cung cấp, trinh sát của Đội 2 phát hiện một đường dây mua bán ma túy “đá” từ Campuchia tuồn về các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, sau đó đưa về TP.HCM tiêu thụ, do một người đàn ông với biệt danh “Cậu hai”, Việt kiều Úc điều hành.
“Cậu hai” là một đối tượng mua bán ma túy chuyên nghiệp, tổ chức đường dây khép kín, chặt chẽ, tinh vi; không bao giờ xuất đầu lộ diện mà đứng phía sau điều hành đàn em từ khâu vận chuyển “hàng” cho đến việc thu tiền của khách, rồi đổi ra USD chuyển qua Campuchia cho đối tác làm ăn.
Tang vật thu giữ được         

Với manh mối trên, trinh sát Đội 2 lên kế hoạch, đóng giả nhiều vai tiếp cận cho bằng được Nguyễn Duy Thạch Thảo vì Thảo là đại lý cấp dưới, thường xuyên lấy số lượng lớn ma túy “đá” của đường dây ma túy “Cậu hai”. Tìm hiểu sâu về Thảo, trinh sát xác định Thảo lấy ma túy “đá” của một người đàn ông tên thường gọi là “Anh hai” (tức Lê Quang Cường, 48 tuổi, ngụ Q.10) và Lâm Kim Phụng (52 tuổi, quốc tịch Úc, lưu trú Q.10, chị ruột của Long). Sau đó, Thảo đem ma túy bán cho các đầu mối ở TP.HCM.
Qua nhiều tháng điều nghiên, trinh sát nắm được quy trình hoạt động của đường dây này như sau: Long là người đặt “hàng”, trả tiền (chuyển USD) cho các ông “trùm” ma túy ở Campuchia, sau đó ma túy được đưa về một số tỉnh Tây Nam, Đông Nam bộ thì Long gọi điện thoại báo cho Cường, Phụng chỉ đạo đàn em Lâm Tú Trân (tên gọi khác là Môi, 55 tuổi), Trần Văn Giang (tức Giang “xí quách”) và Phan Văn Trung đi An Giang, Đồng Tháp hoặc lên Tây Ninh lấy về giao cho Thảo.
Khoảng 18 giờ ngày 28.11, Trân mang 3 kg ma túy “đá” đến nhà của Thảo ở hẻm 163 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10 thì bị trinh sát Đội 2 phối hợp Công an P.13 (Q.10) bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp nhà của Thảo, cơ quan công an thu giữ 2 bánh heroin, 29 gói ni lông chứa gần 400 gr heroin,
9 gói ni lông chứa hơn 760 gr ma túy “đá”, 1 hộp nhựa chứa gần 10 gr heroin, 100 triệu đồng, 1 cân điện tử. Từ đó, Đội 2 phối hợp Công an P.15 (Q.10) khám xét, bắt khẩn cấp Cường, Phụng tại căn nhà ở hẻm 278 Tô Hiến Thành, P.15 và thu giữ nhiều bịch ni lông chứa bột màu trắng nghi ma túy. Khoảng 10 giờ 30 ngày 29.11, trinh sát Đội 2 phối hợp với Công an P.Bến Thành (Q.1) bắt giữ Long cùng vợ là Phạm Ngọc Đào (29 tuổi, ngụ Tây Ninh), thu giữ 1 bịch ni lông chứa hơn 6,7 gr heroin. Sau đó, trinh sát Đội 2 phối hợp với Công an P.4 (Q.11) bắt khẩn cấp Giang tại một căn nhà ở hẻm 904 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11 và thu giữ 146 ống thủy tinh (loại 5 ml) chứa chất lỏng màu xanh (đang giám định)...
Đến nay, PC47 đã bắt giữ 8 nghi can, thu giữ 4 bánh heroin, gần 4 kg ma túy “đá”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.