Cháu bé 6 tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc

09/07/2012 03:00 GMT+7

Khoảng 8 giờ sáng 8.7, bé gái Lê Ngọc Hiền Anh (6 tuổi, ngụ KP.Xuân An 1, thị trấn Chợ Lầu, H.Bắc Bình, Bình Thuận) đã tử vong chỉ ít phút sau khi được tiêm thuốc.

Cháu nhập viện Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận (H.Bắc Bình) từ ngày 3.7, được chẩn đoán bị sốt xuất huyết. Sau khi điều trị, bệnh tình đã thuyên giảm nên dự kiến ngày 9.7 sẽ xuất viện. Sáng 8.7, thực tập sinh tên M. đã tiêm thuốc cho cháu theo chỉ định của bác sĩ điều trị. Sau khi tiêm xong chừng 20 phút, cháu có biểu hiện co giật, sốt cao rồi đột ngột tử vong.

Trả lời Thanh Niên về nghi vấn có thể cháu bé tử vong do sốc thuốc kháng sinh như người nhà cháu phản ánh, bác sĩ Trần Văn Cường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận đã bác bỏ khả năng này. Theo bác sĩ Cường, cháu đã dùng thuốc kháng sinh suốt 5 ngày qua và không có biểu hiện phản ứng phụ của thuốc.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.