Cháu bé bị cha mẹ bỏ rơi ở phòng cấp cứu đã tử vong

17/04/2013 19:00 GMT+7

(TNO) Ngày 17.4, bác sĩ Phạm Minh Pha, Phó giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau (Cà Mau), xác nhận cháu Trương Tấn Em (3 tháng tuổi) được đưa vào khoa cấp cứu của bệnh viện, sau đó bị cha mẹ bỏ rơi, đã tử vong.

Cháu Tấn Em, được cha mẹ đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau ngày 29.3, với căn bệnh suy tim bẩm sinh, suy dinh dưỡng và viêm phổi nặng.

Theo bác sĩ Pha, với bệnh án trên, cháu Tấn Em đã tử vong vào rạng sáng 16.4.

Sau khi Tấn Em tử vong, bệnh viện và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đã tổ chức hỏa táng cháu.

Được biết, sau khi đưa Tấn Em vào viện, cha mẹ cháu đã bỏ đi.

Theo hồ sơ bệnh án, cha cháu Tấn Em tên là Trương Văn Thắng (ngụ xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển), có ghi lại số điện thoại nhưng không liên lạc được.

Gia Bách

>> Nhói lòng trẻ bị bỏ rơi
>> Trẻ em bị bỏ rơi tăng cao
>> Cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường
>> Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.