Cháu sát hại cô ruột bằng búa rồi gọi điện báo công an

Trần Tiến
Trần Tiến
29/01/2019 21:35 GMT+7

Sau khi sát hại cô ruột bằng búa, Phong gọi điện báo công an.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 27.4, người dân sống tại hẻm 146 đường Nguyễn Chế Nghĩa (Q.8, TP.HCM) thấy lực lượng công an ập vào căn nhà nằm trong hẻm này nên hiếu kỳ vào xem.
Trong căn nhà lúc này có một người phụ nữ nằm dưới nền nhà, tử vong. Tại hiện trường có rất nhiều vết máu.
Nạn nhân được xác định là bà H. (59 tuổi, ngụ Q.8). Bà H. sống cùng gia đình em ruột là ông Tùng. Người dân sống tại đây cho biết, sau khi công an ập đến căn nhà mới biết tin bà H. bị con của ông Tùng, tên Phong (23 tuổi), gọi nạn nhân là cô, sát hại.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngay sau khi sát hại cô, Phong gọi điện báo công an. Nghi can được đưa về trụ sở công an lấy lời khai. Vụ án mạng khiến nhiều người hiếu kỳ tập trung trước hiện trường vụ án.
Hiện, vụ án mạng đang được điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.