Cháy cơ sở sản xuất nước đóng chai và rượu uy hiếp trại nuôi nai

04/10/2016 14:16 GMT+7

Một vụ cháy cơ sở sản xuất nước đóng chai và rượu đã uy hiếp trại nuôi nai cùng nhiều hộ dân xung quanh.

Vụ cháy xảy ra lúc 9 giờ sáng 4.10 tại cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, rượu cồn của Công ty TNHH Vạn Đạt, trên đường 3/2, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa (Phú Yên), do ông Phạm Thơm làm chủ.

Ngọn lửa bùng phát tại dây chuyền đóng chai nước uống.

Thời điểm xảy ra cháy, cơ sở này có nhiều công nhân đang làm việc nên gây ra cảnh hoảng loạn, tháo chạy. Theo ông Thơm, nguyên nhân cháy là do chập điện, rồi cháy lan sang các chai nhựa xung quanh, khiến ngọn lửa bùng phát mạnh.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn Công an Phú Yên huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế ngọn lửa.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng đã dập tắc đám cháy. Rất may, vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng nhiều thiết bị và vật dụng trong nhà xưởng bị hư hỏng nặng. 

Vụ cháy ảnh đã ảnh hưởng đến một hộ nuôi nai liền kề với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, rượu cồn của Công ty TNHH Vạn Đạt. Ông Lê Văn Ngôn, hộ nuôi nai lo lắng vụ cháy sẽ ảnh hưởng đến việc sức khỏe, sinh sản của hơn 20 con nai của gia đình ông.

Hiện cơ quan chức năng đang đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn Công an Phú Yên huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế ngọn lửa Ảnh: Đức Huy

Ngọn lửa bùng phát tại dây chuyền đóng chai nước uống Ảnh: Đức Huy

Khu chiết xuất nước đóng chai Ảnh: Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.