TP Hồ Chí Minh: Thêm một bị cáo làm giả hồ sơ con lai lãnh án tù

12/11/2004 01:17 GMT+7

Ngày 11/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Phú 5 năm tù về tội "tổ chức người khác trốn đi nước ngoài". Phú là một mắt xích quan trọng trong đường dây làm giả hồ sơ con lai để đưa người xuất cảnh ra nước ngoài do Nguyễn Thị Thanh Phương cầm đầu.

Từ cuối năm 1998 đến thời điểm bị phá vỡ (tháng 9/2001), đường dây này đã móc nối với một số cán bộ công an biến chất thực hiện 9 bộ hồ sơ giả con lai để "ghép" cho 50 người trốn ra nước ngoài với giá từ 15.000 - 20.000 USD/người. Đầu tháng 6/2004, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án này. Riêng Nguyễn Xuân Phú bỏ trốn từ giai đoạn điều tra và mới bị bắt theo lệnh truy nã hồi tháng 5/2004 nên được tách ra để xét xử riêng.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.