Cháy khu nuôi trồng chế biến sâm Ngọc Linh ở Đà Lạt

11/04/2018 09:54 GMT+7

Khoảng 5 giờ ngày 11.4, hỏa hoạn đã thiêu rụi khu nuôi trồng, sản xuất, chế biến sâm Ngọc Linh của Công ty Cổ phần đầu tư Sâm Ngọc Linh VN, trụ sở tại P.3, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, khi phát hiện đám cháy, toàn bộ công nhân của công ty đã tham gia dập lửa. Tuy nhiên, khu sản xuất sâm Ngọc Linh rộng gần 1.000 m2 làm bằng vật liệu dễ cháy, đã bị thiêu rụi cùng nhiều máy móc thiết bị đắt tiền.
Khu nuôi trồng chế biến sâm Ngọc Linh sau vụ cháy Ảnh: Lâm Viên
Nhân được tin báo, Cảnh sát PCCC đã huy động 5 xe cứu hỏa cùng các xe cứu hộ, cứu thương đến hiện trường, tổ chức dập lửa. Trụ sở công ty nằm cách xa trung tâm TP.Đà Lạt (thuộc Khu du lịch hồ Tuyền Lâm - PV), đường đi khó khăn nên đến 6 giờ 30 cùng ngày, lực lượng PCCC chuyên nghiệp mới tiếp cận được đám cháy.
Ông Nguyễn Văn Sáu (78 tuổi), Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Sâm Ngọc Linh VN, nói : "Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ khu xưởng nuôi cấy mô, sản xuất chế phẩm sâm Ngọc Linh sau hàng chục năm gây dựng, trong đó có 6 thiết bị bào chế viên nén sâm Ngọc Linh mới nhập từ Mỹ về với giá 3 tỉ đồng”.
Nỗ lực dập đám cháy Ảnh: Lâm Viên
Khu cấy mô sâm Ngọc Linh bị thiêu rụi Ảnh: Lâm Viên
Thiết bị bào chế sâm Ngọc Linh nhập từ Mỹ bị thiêu rụi Ảnh: Lâm Viên
Khu nhà nuôi cấy bào chế sâm Ngọc Linh  bị thiêu rụi hoàn toàn Ảnh: Lâm Viên
Sáng cùng ngày, ông Võ Ngọc Trình, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, đến hiện trường vụ cháy chỉ đạo chính quyền P.3 hỗ trợ công ty khắc phục hậu quả. Các cơ quan chức năng của Công an TP. Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường để tìm nguyên nhân vụ cháy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.