Bắt bị can cuối cùng trong vụ trốn trại tập thể

14/12/2009 17:53 GMT+7

(TNO) Tối 14.12, nguồn tin Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) cho biết, Cơ quan điều tra đã bắt được Nguyễn Quốc Khánh (37 tuổi, ngụ đường Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú), bị can cuối cùng trong vụ trốn trại tập thể xảy ra tại nhà tạm giữ Công an Q.Tân Phú.

Khánh bị trinh sát Công an Q.Tân Phú bắt giữ lúc 3 giờ chiều cùng ngày tại địa bàn H.Hóc Môn.

Trở lại vụ việc, khoảng 3 giờ 45 ngày 17.10.2009, qua hệ thống camera, ông Nguyễn Văn Lang, quản giáo nhà tạm giữ Công an Q.Tân Phú phát hiện tại phòng giam số 6, nơi đang tạm giữ 16 bị can có dấu hiệu khả nghi.

Khi kiểm tra, ông Lang phát hiện 10 phạm nhân đã bỏ trốn. Các bị can này phạm các tội “cướp giật tài sản”, “mua bán trái phép chất ma túy”, “cố ý gây thương tích”…

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an Q.Tân Phú đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tổ chức vây bắt nhưng không có kết quả.

Trong ngày 17.10, Cơ quan điều tra Công an Q.Tân Phú đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời phát lệnh truy nã trên toàn quốc đối với 10 bị can trên về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

Sau một thời gian truy lùng ráo riết, Công an Q.Tân Phú đã bắt được 9 bị can trốn trại, gồm: Nguyễn Minh Hùng (37 tuổi), Nguyễn Văn Giàu (23 tuổi, cùng ngụ đường Lý Thường Kiệt, P.9, Q.Tân Bình), Nguyễn Tấn Phát (34 tuổi, ngụ đường Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú), Vũ Chí Công (28 tuổi, ngụ P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú), Nguyễn Quốc Tuấn (29 tuổi, ngụ đường Nguyễn Cảnh Chân, P.Cầu Kho, Q.1), Vũ Anh Tuấn (33 tuổi, ngụ đường Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình), Huỳnh Hiếu Kem (20 tuổi, ngụ đường Mã Lò, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), Phạm Bình Hùng (27 tuổi, ngụ đường Thái Phiên, P.2, Q.11) và Trần Văn Lùn (37 tuổi).

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.