Cháy lớn tại kho bột mì

03/01/2010 12:46 GMT+7

(TNO) Hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã được huy động đến hiện trường chữa cháy trong vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng nay 3.1 tại kho chứa bột mì rộng khoảng 2.500 m2 của Công ty Cổ phần bột mì Bình An (đóng tại số 2574 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.HCM).

Không có thương vong về người, hỏa hoạn đã thiêu rụi hàng trăm mét vuông nhà xưởng cùng một lượng lớn bột mì, vật tư.

Theo một số nhân chứng, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện lửa cùng cột khói đen bốc cao tại nhà kho của công ty này trong khi nhà kho khóa chặt cửa.

Nhận  được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM kết hợp với Phòng Cảnh sát PCCC các quận 1, 3, 6, 8 với 28 xe chữa cháy chuyên dụng, một tàu chữa cháy trên sông, 3 ca nô, 10 máy bơm và 162 cán bộ, chiến sĩ đã đến hiện trường.

Sau hơn hai giờ đồng hồ vật lộn với đám cháy, đến gần 3 giờ cùng ngày, lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa.

Theo thông tin sơ bộ, một phần khu nhà xưởng rộng khoảng 200m2 bị đổ, 62 tấn bao bì bị cháy rụi. Ngoài ra, hàng chục tấn lúa mì bị lửa cháy xém và hư hỏng do bị uớt.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.