Cháy máy ATM tại Hậu Giang

21/04/2010 00:39 GMT+7

Khoảng 15 giờ 30 ngày 19.4, một trong những máy ATM do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hậu Giang quản lý đặt tại thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) đột ngột bốc khói mù mịt. Rất may thời điểm máy phát cháy không khách hàng nào vào rút tiền. Do máy ATM đặt gần Công an thị xã Ngã Bảy nên cơ quan này đã phối hợp ngành điện lực khống chế, dập tắt đám cháy sau 5 phút. >> Tạm dừng các máy ATM rò điện \ Hàng loạt máy ATM bị rò điện

Ngày 20.4,  bà Nguyễn Thị Hải, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT thị xã Ngã Bảy, cho biết vụ cháy có thể do chập điệp. Máy bị cháy bên ngoài, hư hao không đáng kể và số tiền lưu trữ trong máy không bị ảnh hưởng. Cũng theo bà Hải, do thời gian qua thời tiết nắng nóng bất thường, sau đó gần đây có những trận mưa lớn kéo dài hàng tiếng đồng hồ nên khả năng đường dây điện dẫn vào trụ máy ATM bị ngấm nước rò rỉ, dẫn đến chập cháy dây điện. Ngày 20.4, ngành điện lực đã thay lại đường điện dẫn vào máy ATM, nhưng đến 17 giờ cùng ngày máy ATM này vẫn chưa đưa vào sử dụng.

Ông Trần Văn Trổ, Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Hậu Giang, cũng nhận định do trước đó giông gió xảy ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nên có khả năng  máy ATM cháy do chập điện. Ngay sau sự cố, Ngân hàng đã phối hợp Điện lực Hậu Giang kiểm tra các máy ATM còn lại trên địa bàn xem hệ thống dây điện dẫn vào các trụ máy, máy ATM có bị nhiễm từ, nhiễm điện hay không.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.