Chạy ngược chiều tông chết 2 người, lãnh 3 năm tù

09/04/2015 14:54 GMT+7

(TNO) Chạy ngược chiều tông chết 3 người, bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt (26 tuổi, ở thôn Hanh Quang, xã Phước Lộc, H.Tuy Phước, Bình Định) bị TAND H. Tuy Phước tuyên mức án 3 năm tù giam.

(TNO) Sáng 9.4, tại hội trường UBND xã Phước Lộc (H.Tuy Phước, Bình Định), TAND H. Tuy Phước đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt (26 tuổi, ở thôn Hanh Quang, xã Phước Lộc) mức án 3 năm tù giam về tội “Vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Bị cáo Đạt (áo thun đen) tại phiên tòa
Theo cáo trạng,  khoảng 13 giờ 30 phút ngày 19.9.2014, sau khi ăn nhậu tại P.Bình Định, thị xã An Nhơn, Nguyễn Đỗ Đạt điều khiển xe máy 77X1-1813 về nhà.
Khi đến km 15+500, trên QL.19 (thuộc địa bàn thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc) thì Đạt quá say, nên đã điều khiển xe máy đi sang bên trái đường và gây tai nạn với xe máy chạy ngược chiều (biển số 81T1 -7660) do chị Lê Thị Mai (33 tuổi, ở xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn) điều khiển, chở con gái là Lê Thị Nhung (11 tuổi).
Hậu quả chị Mai và cháu Nhung bị thương nặng, sau đó chị Mai chết trên đường đưa đi cấp cứu; cháu Nhung tử vong lúc 16 giờ 55 phút cùng ngày tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.