Cháy nhà, 2 trẻ tử vong

25/03/2012 01:30 GMT+7

Ngày 24.3, tại nhà số 101/24 Điện Biên Phủ, khóm 2, P.3, TP.Bạc Liêu xảy ra vụ cháy làm 2 trẻ em tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, chị Trần Lệ Nga (39 tuổi, ngụ nhà trên) đi bán thịt heo ở chợ Trần Huỳnh (P.1), để hai con là Trần Trung Tín (11 tuổi) và Trần Trung Khang (6 tuổi) ở nhà. Trong lúc ngủ trên gác, Tín phát hiện cháy nên chạy xuống nhà dưới tri hô. Thấy lửa bùng phát dữ dội nên Tín và Khang chạy vào nhà tắm trốn. Hàng xóm nhanh chóng dập lửa và gọi điện báo lực lượng chữa cháy. Khi đám cháy được khống chế, người dân phát hiện Tín và Khang đang nguy kịch vì bị bỏng, ngạt khói. Mặc dù được đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu, nhưng 2 cháu đã tử vong. Vụ cháy thiêu rụi gần như toàn bộ căn nhà. Công an tỉnh Bạc Liêu đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.