Cháy nhà, cụ ông 92 tuổi tử vong

13/11/2015 19:20 GMT+7

* Thả lưới trên sông bị điện giật chết (TNO) Lửa bùng cháy dữ dội khiến cụ ông 92 tuổi không kịp thoát ra ngoài, tử vong.

* Thả lưới trên sông bị điện giật chết
(TNO) Lửa bùng cháy dữ dội khiến cụ ông 92 tuổi không kịp thoát ra ngoài, tử vong.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Hữu HoànHiện trường vụ cháy - Ảnh: Hữu Hoàn
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà cụ ông Nguyễn Quốc Đức (92 tuổi, xóm 11, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương Nghệ An) vào khuya 12.11. 
Lực lượng chữa cháy đã huy động 2 xe chữa cháy chuyên nghiệp đến dập lửa nhưng do căn nhà cấp 4 chứa nhiều đồ dễ cháy nên chỉ ngăn được lửa không cháy lan sang nhà kề bên. Sau khi dập được lửa, lực lượng chức năng phát hiện cụ Đức đã tử vong trong nhà , toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu rụi.
Trước khi nhà phát cháy, một mình cụ Đức ngủ trong căn nhà, 3 người con, cháu của cụ Đức ngủ ở căn nhà sát bên cạnh. Nguyên nhân phát cháy ban đầu được cơ quan chức năng nhận định có thể là do chập điện.
Ngày 13.11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) điều tra vụ điện giật chết một ngư dân làm nghề lưới cá trên sông Rạng.
Nạn nhân là ông N.T.S (53 tuổi, ngụ xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 13.11, một mình ông S. dùng xuồng đi thả lưới gần các bè nuôi cá trên sông Rạng.
Khi kéo lưới, ông S. phát hiện sợi dây điện vướng vào lưới của mình nên kéo lên thì bị điện giật nằm chết trên xuồng
Đến khoảng 8 giờ người dân phát hiện vụ việc nên báo cho cơ quan công an.
Nguyễn Long
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.