Cháy nhà, một người chết

27/10/2011 15:21 GMT+7

(TNO) Sự việc xảy ra vào 2 giờ 15 phút ngày 27.10, tại ngôi nhà 3 tầng có diện tích 30m2, ở số 96 phố Tô Vĩnh Diện (P.Khương Trung, Q.Đống Đa, Hà Nội). Nạn nhân là bà Bùi Thị Vân (SN 1953, quê quán Giao An, Giao Thủy, Nam Định) lên trông coi nhà cho chủ nhà trên.

>> Bất cẩn khi cắt sắt bằng gió đá gây cháy nhà
>> Nghi án một thanh niên chết trong đám cháy

Theo nhiều người dân sống trong khu vực, đồng thời chứng kiến sự việc cho biết, vào thời điểm trên, họ hốt hoảng nghe tiếng tri hô cháy. Khi tới ngôi nhà số 96, mọi người thấy lửa cháy lớn trong nhà, cửa sắt bị khóa ngoài.

 
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Hà An

Lập tức, người dân thông tin cho công an phường, lực lượng Cảnh sát PCCC, rồi cùng nhau phá khóa cửa, xách nước chữa cháy. Ít phút sáu đó, Phòng Cảnh sát PCCC Đống Đa, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường tổ chức cứu chữa. Sau khoảng 40 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. 

Kiểm tra nhanh hiện trường, lực lượng công an phát hiện bà Vân chết cháy, xác bị biến dạng. Tới 9 giờ sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thanh Xuân phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an TP Hà Nội, Sở Cảnh sát PCCC tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Theo đó, bà Vân mới được người thân nhờ lên trông nom ngôi nhà này ít tháng nay. Hằng ngày, bà bán quán nước và kinh doanh trò chơi điện tử ngay tại ngôi nhà số 96 này.

Tới đầu giờ chiều, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm. Thi thể nạn nhân được chuyển đến bệnh viện để tiến hành pháp y.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.