Cháy nhà trong đêm, sáu người trong một gia đình tử vong

31/07/2016 06:12 GMT+7

Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 31.7, vụ cháy xảy ra tại nhà số 91 Phan Bội Châu, P.7, TP.Cà Mau (Cà Mau) khiến 6 người trong gia đình tử vong.

Vào thời gian trên người dân sống ở đường Phan Bội Châu phát hiện ngôi nhà số 91 bị cháy nên chạy đến đập cửa báo cháy, đồng thời báo cho Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, 6 người trong căn nhà đã tử vong, chỉ có 1 người kịp thoát ra khỏi đám cháy.
Sáu người chết gồm ông Trần Quang Tiên (59 tuổi), bà Trần Kim Anh (59 tuổi, vợ ông Tiên), hai con của ông bà Quang Tiên là Trần Kim Hằng (28 tuổi), Trần Quang Toàn (22 tuổi), cùng cháu Trần Thanh Vi (8 tuổi, cháu nội ông bà Quang Tiên) và Quách Gia Hy (4 tuổi con, của chị Hằng).
Khi xảy ra cháy,  chỉ có bà Trần Thị Lê (chị gái ông Quang Tiên) thoát được ra ngoài.
Người nhà nạn nhân đau đớn chuẩn bị đón 6 thi thể về an táng sau thủ tục khám nghiệm tử thi Ảnh: Gia Bách
Anh Trần Quang Minh, con ông Tiên, đi làm nên thoát khỏi đám cháy. Gia đình ông Tiên sinh sống cùng chị gái mình ở căn nhà trên. Bà Lê sống ở phần phía trước căn nhà, còn gia đình ông Tiên sống phía sau và trên gác”.
Ông Trần Quang Tiên là giáo viên dạy môn lý ở trường THPT Cà Mau.
Đến gần 4 giờ ngày 31.7, công tác khám nghiệm tử thi được tiến hành. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.