Chạy tránh ong vò vẽ, một người tử vong hy hữu

01/11/2015 16:00 GMT+7

(TNO) Một trường hợp tử vong hy hữu tại Quảng Nam liên quan đến ong vò vẽ: Không phải do ong đốt chết mà gặp nạn trên đường… chạy trốn.

(TNO) Một trường hợp tử vong hy hữu tại Quảng Nam liên quan đến ong vò vẽ: Không phải do ong đốt chết mà gặp nạn trên đường… chạy trốn.

Hôm nay 1.11, ông Đoàn Ngọc Minh, Trưởng công an xã Trà Giang (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) cho biết ông Trần Văn Hải (50 tuổi, trú thôn 5) vừa tử vong trong một trường hợp hy hữu khi chạy tránh ong vò vẽ.
Trước đó, chiều ngày 30.10, khi vợ chồng ông Hải phát rẫy phía sau nhà thì “đụng” một tổ ong vò vẽ. Hoảng loạn, vợ chồng ông Hải vội bỏ chạy để né đàn ong dữ.
Sau khi không thấy đàn ong bám theo nữa, vợ ông Hải quay lại thì phát hiện chồng toàn thân tím tái, tử vong tại vị trí cách tổ ong hơn 500 mét nhưng trên người không có dấu vết bị ong đốt.
Vợ ông Hải cho biết khoảng 3 năm trước ông Hải từng bị ong vò vẽ tấn công suýt bỏ mạng, nên rất sợ loài ong này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.