“Cháy” vé xe, hơn 3.000 khách phải ngồi chờ

29/01/2012 19:28 GMT+7

(TNO) Tính đến 17 giờ hôm nay 29.1, vẫn còn khoảng 3.000 hành khách đã mua vé phải ngồi chờ tại bến xe khách Cà Mau vì thiếu phương tiện.

Ông Phạm Văn Phương, Trưởng bến xe khách Cà Mau cho biết, hôm nay lượng khách đổ về bến xe Cà Mau để đi TP.HCM và một số tỉnh đông Nam bộ tăng gấp đôi so với ngày hôm qua (28.1).

Theo thống kê của bến xe khách Cà Mau, từ 15 giờ ngày mùng 6 tết đến 14 giờ 30 phút ngày mùng 7 tết đã có 225 lượt xe khách loại 29 - 45 chỗ ngồi xuất bến, vận chuyển hơn 8.000 hành khách từ Cà Mau đi các tỉnh.

Theo ông Phương, tất cả các hãng xe tại bến xe khách Cà Mau đã hoạt động hết công suất nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu đi lại.  

Để giảm bớt tình trạng ùn ứ khách, bến xe khách Cà Mau đã huy động thêm gần 30 xe buýt loại 27 chỗ tham gia vận chuyển hành khách.

Trong khi các hãng xe khách tại bến xe Cà Mau “cháy” vé thì bên ngoài, xe dù “hét” giá trên trời.

Nhiều hành khách đi tuyến Cà Mau - TP.HCM phải “bấm bụng” đi xe dù với giá "cắt cổ".

 
Đến 17 giờ chiều ngày 29.1, hành khách đổ về bến xe Cà Mau ngày càng đông - Ảnh G.Bách

 


Nhiều hành khách phải nằm, ngồi vật vạ chờ xe - Ảnh G.Bách

Gia Bách

>> ĐBSCL: Ùn tắc nhiều nơi trên đường về TP.HCM
>> Ùn ùn đổ về TP.HCM sau tết
>> Ùn ùn lên thành phố sau tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.