Cháy vũ trường lớn nhất Cần Thơ

07/12/2012 03:00 GMT+7

Khoảng 0 giờ 25 ngày 6.12, tại vũ trường Golf Club (ở tầng 2, khách sạn Golf Cần Thơ; số 2 Hai Bà Trưng, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã xảy ra vụ cháy lớn.

Cháy vũ trường lớn nhất Cần Thơ
Vũ trường Golf Club sau vụ cháy - Ảnh: Mai Trâm

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC Cần Thơ điều động toàn bộ lực lượng, phương tiện chữa cháy, phối hợp với Công an Q.Ninh Kiều, lực lượng tại chỗ của vũ trường dập lửa. Nhưng do vũ trường được cách âm bằng vật liệu dễ cháy nên lửa lan nhanh, thiêu rụi toàn bộ vật dụng bên trong. Đến 3 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt; ước thiệt hại tài sản hơn 3 tỉ đồng. Vụ cháy còn làm chị Thân Thị Thùy Trang (21 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và chị Nguyễn Thị Kim Châm (23 tuổi, ngụ Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) bị ngạt khí, phải đưa đi cấp cứu. 

Đến chiều cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.Cần Thơ đã có báo cáo nhanh gửi các ngành chức năng. Theo đó, vào lúc 22 giờ 30 ngày 5.12, Nguyễn Minh Nhanh (26 tuổi, ngụ H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) cùng 3 người bạn vào vũ trường chơi. Trong lúc uống rượu, Nhanh lấy 2 viên pháo hoa mang theo, dùng pin ĐTDĐ chạm vào tim pháo (bằng dây điện) tạo thành tia lửa rồi đưa lên; quơ qua, quơ lại làm lửa bắn vào cây tre được phủ bằng bông gòn (giả làm tuyết cây thông) gây nên đám cháy. Khám nghiệm hiện trường, PC45 thu được 2 trái pháo hoa, đoạn dây dẫn điện dùng để kích cháy.

Theo nhiều người dân chứng kiến cho biết, vào thời điểm cháy, trong vũ trường có hơn 100 khách đang vui chơi; khi phát hiện cháy thì tháo chạy tán loạn ra ngoài tìm đường thoát thân.

Golf Club là vũ trường lớn nhất TP.Cần Thơ, rộng trên 350 m2, được cấp phép hoạt động từ 16.8.2004, do ông Phạm Mạnh Hùng làm chủ. Vào ngày 12.6.2007, tại đây cũng xảy ra vụ cháy làm thiệt hại tài sản trị giá hơn 2 tỉ đồng, do trong lúc sửa chữa, lửa hàn điện các khung sắt đã bắn vào vật liệu trang trí gây cháy.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.