Chém cảnh sát, một nghi can bị bắt khẩn cấp

23/05/2016 14:33 GMT+7

Cảnh sát trật tự xông vào tước cây rựa trên tay nghi can thì bị nghi can này chém đứt 2 gân cẳng tay phải.

Sáng 23.5, trung tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã bắt khẩn cấp, đang tạm giữ hình sự nghi can Y Sang Niê (29 tuổi, ngụ thôn Tam Bình, xã Cư K’lông, huyện Krông Năng) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".
Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 19.5, khi tuần tra trên địa bàn xã Cư K’lông (huyện Krông Năng), tổ công tác của Công an huyện Krông Năng phát hiện Y Sang Niê điều khiển xe máy chở theo một thanh niên khác không đội mũ bảo hiểm, nên dừng xe kiểm tra. Y Sang Niê đưa giấy tờ rồi bỏ về.
Khoảng 40 phút sau, Y Sang Niê cùng nhiều thanh niên khác cầm theo dao rựa, gậy tới lăng mạ, gây rối, dọa chém các cảnh sát đang làm nhiệm vụ.
Bắt khẩn cấp nghi can chém cảnh sát trật tự 2
Y Sang Niê (người mặc áo đỏ đậm, cầm dao) và một thanh niên khác đang đe dọa lực lượng công an Ảnh cắt từ clip do người dân quay lại
Thiếu úy Phạm Tiến Dũng (Đội Cảnh sát trật tự Công an huyện Krông Năng) ập vào tước cây rựa trên tay Y Sang Niê thì bị thanh niên này chém vào tay phải.
Trước tình hình trên, lực lượng công an phải nổ súng cảnh cáo, nhưng nhóm thanh niên vẫn lao vào tấn công tổ công tác rồi lấy xe bỏ chạy. Theo kết quả giám định, thiếu úy Dũng bị đứt 2 gân cẳng tay phải, tỉ lệ thương tích 21%.
Ngoài hành vi chém cảnh sát của Y Sang Niê, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của Y Sang Niê và một số thanh niên khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.