Chết tại chỗ sau cú va chạm với xe container

02/02/2016 11:34 GMT+7

Cú va chạm mạnh với xe container khiến ông Nguyễn Công Mẫn ngã xuống đường, chết tại chỗ.

Cú va chạm mạnh với xe container khiến ông Nguyễn Công Mẫn ngã xuống đường, chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Đức TiếnHiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Đức Tiến
* Nẹt pô xe, bị ném đá dẫn đến tử vong 
Theo thông tin ban đầu, vào 0 giờ 30 ngày 2.2, ông Nguyễn Công Mẫn (38 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ cầu vượt Linh Xuân về cầu vượt Trạm 2.
Khi vừa qua giao lộ Quốc lộ 1 - Đường số 12 (thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) khoảng 200 mét, xe máy do ông Mẫn điều khiển va chạm với xe container BS 51C - 338.74, do tài xế Mai Trọng Điệp (quê Bắc Ninh) cầm lái, đang rẽ vào một kho hàng gần đó.
Cú va chạm mạnh làm ông Mẫn ngã xuống đường chết tại chỗ. Xe máy hư hỏng nặng.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, thụ lý vụ việc.
Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Sáng 2.2, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) làm việc với Nguyễn Duy Vinh (20 tuổi, ở thôn Đại Chí, xã Tây An) để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ ngã xe máy làm anh Ngô Trương Thi (18 tuổi, ở thôn Đại Chí) tử vong.
Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 1.2, anh Thi điều khiển xe máy BS 77H1 - 088.94 chở một người bạn chạy trên quốc lộ 19B, khi đến địa phận thôn Đại Chí, xã Tây An, anh Thi nẹt pô làm cho Vinh cùng người bạn tên Lâm đang dừng xe máy bên lề đường tức giận đuổi theo, nhặt đá sỏi ném.
Anh Thi chạy khoảng 600 mét, đến địa phận thôn Trà Sơn, xã Tây An thì va vào gốc tre bên lề đường, bị ngã gãy đốt sống cổ, chết ngay sau đó.
Bảo Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.