Chỉ phát hiện tham nhũng qua thanh tra, kiểm toán

06/03/2009 01:09 GMT+7

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài vừa chỉ đạo 8 địa phương, đơn vị, gồm 4 quận: 12, Bình Tân, Tân Bình, Thủ Đức và 4 đơn vị: các sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên - Môi trường và Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng.

Cụ thể, phải tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực “nhạy cảm”, dễ phát sinh nhũng nhiễu như: cấp phép đầu tư dự án, cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề... Ngoài ra, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị trên đôn đốc việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thuộc diện buộc phải kê khai.

Trước đó, theo kết luận của Thanh tra TP.HCM về công tác phòng chống tham nhũng, tại 8 địa phương, đơn vị nói trên, chưa hề có hành vi tham nhũng nào được phát hiện qua công tác tự kiểm tra mà tham nhũng chỉ bị phát hiện khi có đợt thanh tra, kiểm toán, điều tra.

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.