Chiến sĩ Huyện đảo Trường Sa thăm hầm chứa vũ khí Biệt động Sài Gòn

17/12/2015 15:00 GMT+7

Sáng 16.12, đoàn đại biểu cán bộ chiến sĩ công tác Huyện đảo Trường Sa đã đến tham quan di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia là hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn tấn công Dinh Độc Lập vào Tết Mậu Thân năm 1968, tại 287/68-70-72 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, TP.HCM.

Sáng 16.12, đoàn đại biểu cán bộ chiến sĩ công tác Huyện đảo Trường Sa đã đến tham quan di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia là hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn tấn công Dinh Độc Lập vào Tết Mậu Thân năm 1968, tại 287/68-70-72 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, TP.HCM.

Tại buổi tham quan, bà Đặng Thị Thiệp (Đặng Thị Tuyết Mai), vợ ông Trần Văn Lai (tức Mai Hồng Quế, Năm U.SOM vừa được trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vào dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam) giới thiệu chi tiết về căn nhà chứa hầm vũ khí bí mật do chồng bà mua, tạo lập từ năm 1962 - 1964 (ảnh). 
Ông Lai là người đã âm thầm một mình xây dựng hầm chứa vũ khí này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.