Chiều nay, 9 thuyền viên gặp nạn về đến Nha Trang

05/04/2012 14:42 GMT+7

(TNO) Lúc 14 giờ ngày 5.4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (trực thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) cho biết, tàu KH 96732 đang lai dắt tàu của 9 thuyền viên trên tàu BĐ 51349 bị nạn tối 3.4 vào Nha Trang. Hiện, các tàu trên đang cách Nha Trang khoảng 20 hải lý.

>> 11 ngư dân bị nạn đã về nhà
>> Cứu 9 thuyền viên bị tàu lạ đâm chìm
>> Cảnh sát biển cứu ngư dân ở Hoàng Sa
>> Cứu nạn tàu cá và 11 ngư dân trôi dạt
>> Cứu sống 14 ngư dân bị chìm tàu ở Trường Sa
>> Tàu Cảnh sát biển vùng 2 đưa 11 ngư dân vào bờ

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 3.4, tàu cá BĐ 51349 do ông Lê Văn Vương (28 tuổi, ở H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyển trưởng, đánh bắt tại vùng biển Trường Sa thì bị một tàu chưa rõ quốc tịch đâm vỡ mạn, chìm nửa thân tàu tại vị trí cách bờ biển Bình Thuận khoảng 170 hải lý về hướng đông nam. Lúc này, trên tàu có 9 thuyền viên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) đã phát thông báo khẩn cấp, phối hợp với các tàu thuyền hoạt động trong khu vực để tổ chức cứu nạn.

Khoảng 0 giờ sáng 4.4, tàu Southern Falcon (quốc tịch Panama) và tàu KH 96732 do ông Nguyễn Ngọc Tý (ở Nha Trang, Khánh Hòa) làm thuyền trưởng tổ chức phối hợp cứu nạn thành công các thuyền viên gặp nạn. Cùng thời điểm trên, có 4 tàu khác của ngư dân Khánh Hòa và Quảng Ngãi đang hoạt động đánh bắt tại khu vực trên cũng đã đến ứng cứu và cùng lai dắt tàu bị nạn vào bờ.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV, dự kiến 17 giờ chiều 5.4, các tàu sẽ về đến Nha Trang. Trung tâm vẫn đang liên lạc thường xuyên với các tàu. Sau khi tàu bị nạn được lai dắt về đến Nha Trang, trung tâm sẽ đưa ca nô ra đón các thuyền viên vào bờ.

Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.