Chiêu trò bán hàng trên mạng

02/08/2012 03:25 GMT+7

Mua sắm cộng đồng (mua hàng theo nhóm hay “group on”) khá phổ biến trên mạng hiện nay đã nhận được không ít phàn nàn của người tiêu dùng (NTD).

Mỗi ngày ở Việt Nam có khoảng 1 triệu người sử dụng dịch vụ này, đơn giản vì giá rẻ (do có nhiều người cùng mua và nhà kinh doanh không tốn nhiều chi phí cho mặt bằng, nhân công...). Tuy nhiên, đã có không ít khách hàng bức xúc vì một số trang mạng và người kinh doanh lợi dụng một số kẽ hở trong quản lý để làm bậy; NTD không thực sự được hưởng hàng hóa, dịch vụ với chất lượng tốt và mức giá ưu đãi như quảng cáo.

Không như quảng cáo

Chị Huyền Trang (26 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) đặt hàng mua bộ sản phẩm Maybelline từ trang dealsoc.vn với giá 157.000 đồng cho 3 sản phẩm: mascara, má hồng và phấn nền. Sau khi nhận sản phẩm, đi so sánh với sản phẩm Maybelline chính hãng được bày bán ở các trung tâm thương mại và các siêu thị, chị nhận thấy sản phẩm mascara mà dealsoc giao không giống các chi tiết: đầu cọ mascara Maybelline của dealsoc bán làm bằng nhựa cứng, không phải bằng những sợi nhựa mềm, vỏ bên ngoài của mascara in lem nhem, không rõ xuất xứ, không ghi rõ công ty nào chịu trách nhiệm nhập hàng.

“Lúc tôi đăng ký mua sản phẩm này đã có gần 2.000 khách hàng khác đăng ký mua giống tôi và cũng chừng đó khách hàng mua phải sản phẩm “nhái”. Vậy mà dealsoc.vn làm lơ và lẳng lặng xóa mất thông tin về deal bán sản phẩm để chối bỏ trách nhiệm”, chị Trang bức xúc.

Một nạn nhân khác là chị Tú Quỳnh (ngụ Q.8, TP.HCM), mua hai phiếu/voucher đi du lịch Campuchia trên web vndoan.com với giá 6,7 triệu đồng. Công ty gọi điện, xác nhận đơn hàng và các thông tin liên quan như họ tên, số lượng phiếu, địa chỉ giao hàng… Tuy nhiên, sau đó chị Quỳnh được thông báo là phiếu giả và bị từ chối sử dụng dịch vụ.

Trong khi đó, chị Trương Thị Bích Thùy (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết sau khi mua voucher của dealtreavel.vn, chị phải mất rất nhiều thời gian thưa kiện, đòi quyền lợi. Cụ thể, chị mua 2 voucher (290.000 đồng/voucher có trị giá sử dụng dịch vụ 1 triệu đồng/voucher ở quán bar). “Khi nhóm chúng tôi đến sử dụng dịch vụ ở đây thì bị từ chối thanh toán bằng voucher với lý do thiếu “dấu nổi”. Tôi phải trả bằng tiền mặt hơn 1,9 triệu đồng. Nhưng khi liên hệ với đơn vị phát hành voucher thì tôi lại nhận được… sự thờ ơ. Mất rất nhiều thời gian, công sức và sự hỗ trợ của Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ NTD Việt Nam tôi mới nhận được số tiền trên”.

Không dừng lại ở số ít những NTD nói trên, số lượng người mua phiếu/voucher “trắng tay” đang ngày càng dài ra vì khi mang ra sử dụng thì cửa hàng, quán ăn đã đổi chủ, chủ sau không chấp nhận phiếu của chủ trước, gọi đặt hàng không có hoặc sản phẩm quảng cáo không còn, muốn mua phải bù tiền.

Đánh vào tâm lý

Dạo quanh các trang web: nhommua.com, muachung.vn và cungmua.com, chúng tôi ghi nhận các trang “group on” này sử dụng chỉ số “%” giảm giá để đánh vào tâm lý NTD.

Ngoài giá rẻ, những trang “group on” còn quảng bá bán sản phẩm thời trang “kiểu dáng” hàng hiệu như Gucci, Chanel, D&G, Levi’s, Versace… với giá rẻ nhưng không ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa với giá chỉ vài chục hoặc vài trăm ngàn đồng làm nhiều NTD bị móc túi “oan” mà không thấy cơ quan quản lý xử lý, ngăn chặn.

Mua theo nhóm là mô hình 3 bên đều có lợi: nhà kinh doanh bán được hàng, nhà cung cấp dịch vụ hưởng chiết khấu và NTD mua được sản phẩm giá mềm. Từ tháng 6.2010, trang web phagia.com xuất hiện ở Việt Nam mở màn cho hình thức mua bán này. Sau đó, hàng loạt trang mua sắm tương tự xuất hiện và theo thống kê không đầy đủ, hiện nay đã có gần 100 trang web cung cấp hàng ngàn deal (hiểu nôm na là một thỏa thuận giá rẻ của doanh nghiệp đưa ra cho NTD thông qua một nhà cung cấp trên mạng).

Lê Nga - Đình Phú

>> Mua hàng giá rẻ trên mạng: Coi chừng bị hớ
>> Chiêu lừa mua hàng giá cao
>> Mua hàng siêu thị gặp đồ... quá date
>> 5 “chiêu” khi mua hàng qua mạng
>> Kinh nghiệm mua hàng qua mạng
>> Bẫy mua hàng qua mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.