Chìm tàu, 11 ngư dân thoát chết

31/03/2011 16:24 GMT+7

(TNO) Khoảng 14 giờ chiều nay 31.3, tàu cá QNg-44143TS, công suất 33CV của ông Hà Chút, 44 tuổi, ở thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), trên đường chạy vào cửa biển Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh) thì bị mắc cạn và sóng to, gió lớn đánh chìm.

Rất may, nhờ phát hiện kịp thời nên 11 ngư dân đi trên tàu đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 304 Sa Huỳnh cùng với người dân địa phương cứu vớt, đưa vào bờ an toàn. Riêng chiếc tàu cá bị hư hỏng nặng, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Được biết, dù cửa biển Sa Huỳnh đã được đầu tư hàng chục tỉ đồng để nạo vét, thông luồng nhưng thời gian qua có rất nhiều tàu cá của ngư dân địa phương bị chìm mỗi khi ra vào cửa, gây thiệt hại hàng tỉ đồng.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.