Chính phủ họp Phiên chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật

09/08/2012 03:05 GMT+7

Trong 2 ngày 7-8.8, tại trụ sở Chính phủ, Chính phủ họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật. Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe báo cáo, thảo luận về dự án luật Đất đai (sửa đổi); dự án luật Giáo dục quốc phòng - an ninh; dự án luật Thủ đô; dự án luật Hộ tịch; dự án luật Việc làm; dự án luật Hòa giải cơ sở; dự án luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); dự án luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi).

Đóng góp ý kiến vào dự án luật Hộ tịch, đa số các ý kiến đồng tình với quy định cấp có thẩm quyền đăng ký hộ tịch là cấp xã, song nhiều ý kiến đề xuất việc đăng ký hộ tịch, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài phải là cấp huyện thực hiện.

Thảo luận về dự án luật Việc làm, các thành viên Chính phủ tập trung làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau liên quan đến vấn đề phát triển kỹ năng nghề; bảo hiểm việc làm; tổ chức dịch vụ công về việc làm; việc đóng góp ngân sách nhà nước vào Quỹ bảo hiểm việc làm...

Đóng góp ý kiến vào dự án luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), các thành viên Chính phủ bày tỏ sự thống nhất cao với những nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định về công khai, minh bạch; đồng thời đề xuất dự thảo luật cần làm rõ hơn vấn đề về trách nhiệm giải trình; về đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; về công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; quy định việc xử lý tài sản không được giải trình một cách hợp lý; quy định biện pháp tạm đình chỉ hoặc tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với người có dấu hiệu tham nhũng...

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.