Chính thức miễn nhiệm chức Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu

25/10/2017 15:31 GMT+7

Quốc hội vừa có Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức Tổng Thanh tra Chính phủ của ông Phan Văn Sáu và chức vụ Bộ trưởng Giao thông vận tải với ông Trương Quang Nghĩa.

Cụ thể, với đa số phiếu tán thành, chiều nay 25.10, Quốc hội đã đồng ý với tờ trình của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc trước Quốc hội chiều 24.10 và đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu và miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa.

Ngay sau khi Quốc hội thực hiện xong quy trình bãi nhiệm kể trên, Thủ tướng cũng sẽ trình bày tờ trình nhân sự mới với hai chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Ông Phan Văn Sáu TNO

Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, sinh năm 1959, quê Đồng Tháp. Ông Sáu được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ tại kỳ họp Quốc hội hồi tháng 4.2016. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ: Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Phát biểu trước Quốc hội chiều qua (24.10), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Bộ Chính trị đã đồng ý cho ông Phan Văn Sáu thôi giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ để tham gia Ban Thường vụ, làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng hiện nay là ông Nguyễn Văn Thể, cũng là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý. Điều này cho thấy ông Thể sẽ được Bộ Chính trị điều động vị trí mới.

Ông Trương Quang Nghĩa CTV

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa đã được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ông Trương Quang Nghĩa năm nay 59 tuổi, quê xã Cẩm Kim, TP.Hội An (Quảng Nam), có học vị thạc sĩ quản trị kinh doanh và từng giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng từ tháng 5.2008 - 9.2010. Ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải hồi tháng 4.2016.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.