Không để phát sinh tình trạng du canh, du cư để phá rừng

Đỗ Trường
Đỗ Trường
25/07/2018 09:11 GMT+7

Sáng 24.7, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kiểm tra việc thực hiện, sắp xếp ổn định tình hình di dân tự do trên địa bàn tỉnh Bình Phước thời gian qua.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Phước, từ năm 2005 - 2017, trên địa bàn có 18.091 hộ từ 62 tỉnh, thành trong cả nước với 74.681 người di cư tự do đến đây.
Người dân di cư tự do phân bố rải rác ở các huyện Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Đốp, Lộc Ninh. Tính từ khi tái lập tỉnh (1997) cho đến nay, Bình Phước đã bố trí, sắp xếp ổn định cho 32.209 hộ với 128.836 người, còn lại 4.051 hộ với 16.024 người chưa được bố trí, sắp xếp.
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh tỉnh Bình Phước tăng cường quản lý nhà nước về tình trạng dân di cư tự do; thực hiện tốt công tác tuyên truyền kết hợp với xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng, buôn lậu gỗ, đặc biệt là những đối tượng lợi dụng người dân di cư tự do để xúi giục, tiếp tay gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Phước không để phát sinh tình trạng du canh, du cư để phá rừng và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đóng cửa rừng.
Sau buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Phó thủ tướng đã thị sát tình hình thực tế tại các huyện Lộc Ninh, Bù Gia Mập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.