Lực lượng cảnh vệ cần bảo vệ tuyệt đối an toàn các lãnh đạo cấp cao

07/02/2018 06:07 GMT+7

Sáng 6.2, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh cảnh vệ tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân (16.2.1953 - 16.2.2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm…
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, lực lượng cảnh vệ cần tiếp tục nâng cao khả năng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các lãnh đạo cấp cao, cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và sự kiện quan trọng của đất nước.
Chủ tịch nước đề nghị lực lượng cảnh vệ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi hoạt động phá hoại, khủng bố… của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm. Ngoài ra, phải chú trọng chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đã trân trọng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba lên lá cờ truyền thống của lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.