Nghiên cứu xây dựng Hải Dương thành TP trực thuộc T.Ư

Lê Tân
Lê Tân
10/04/2018 09:10 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Hải Dương cần phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp của vùng Bắc bộ và cả nước, tiến tới nghiên cứu xây dựng Hải Dương thành TP trực thuộc T.Ư, kết nối Hà Nội và Hải Phòng.

Chiều 9.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương. Tại buổi làm việc, Thủ tướng cho rằng Hải Dương là địa phương có nhiều tiềm năng, nhưng phát triển chưa tương xứng.
Vì vậy, Hải Dương cần phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp của vùng Bắc bộ và cả nước, trở thành địa phương năng động và phát triển toàn diện, tiến tới nghiên cứu xây dựng Hải Dương thành TP trực thuộc T.Ư, kết nối Hà Nội và Hải Phòng.
Thủ tướng cho rằng Hải Dương cần đẩy mạnh tái cơ cấu các khu, cụm công nghiệp. “Hải Dương phải nằm trong nhóm 20 địa phương có chỉ số tốt nhất về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, cần tập trung vào các yếu tố đang còn yếu như tính minh bạch, tính năng động, cạnh tranh bình đẳng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Qua đó, phấn đấu tăng gấp đôi số lượng doanh nghiệp của Hải Dương”, Thủ tướng yêu cầu.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng hướng dẫn Hải Dương xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để TP.Hải Dương trở thành đô thị động lực, một trung tâm về văn hóa, sinh thái, du lịch, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ và trung chuyển hàng hóa, dịch vụ cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.