Ông Lê Thanh Hải nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

Trung Hiếu
Trung Hiếu
15/05/2018 14:17 GMT+7

Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải bày tỏ niềm tự hào và xúc động được đón nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và coi đây là phần thưởng cao quý, vinh dự đối với cá nhân.

Trưa 15.5, tại Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM.
Ông Lê Thanh Hải (68 tuổi) được kết nạp Đảng ngày 17.4.1968, ngày chính thức vào Đảng là 17.1.1969. Ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở khi trải qua các vị trí từ lãnh đạo phường, quận, quận đoàn, thành đoàn; Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch TP.HCM; Bí thư Quận ủy Q.5; Phó chủ tịch UBND TP.HCM; Chủ tịch UBND TP.HCM; Bí thư Thành ủy TP.HCM. Hiện ông Hải sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Ban nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ TP.HCM.
Thay mặt các đảng viên nhận huy hiệu đợt này, ông Hải bày tỏ niềm tự hào và xúc động được đón nhận huy hiệu Đảng. Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cũng bày tỏ sự chân thành biết ơn đối với Đảng, nhà nước và nhân dân mà trước tiên là Đảng bộ, nhà nước và nhân dân TP.HCM đã luôn quan tâm, giáo dục, dìu dắt, cưu mang đã giúp ông trưởng thành và phát triển.

“Đây là hành trang vô giá trong suốt cuộc đời, luôn tạc ghi, không ngừng phấn đấu trong công tác, thường xuyên tu dưỡng bản thân, luôn nhắc nhở gia đình phấn đấu học tập và noi theo”, ông Hải chia sẻ.

Ông Nguyễn Hữu Nhân (phải) đón nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng Ảnh: Đình Quân

Trong đợt này, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Hữu Nhân, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Phó bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên thuộc Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.