Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm đào tạo cán bộ KH-CN của Lào

05/02/2018 07:00 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự và đồng chủ trì Kỳ họp thứ 40 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Sáng 4.2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane, bắt đầu chương trình tham dự và đồng chủ trì Kỳ họp thứ 40 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào từ ngày 4 - 5.2.
Chiều cùng ngày, tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thoonglun Sisulit đã cùng tham dự lễ khánh thành Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý khoa học và công nghệ (KH-CN) của nước CHDCND Lào, một biểu tượng hợp tác KH-CN Việt - Lào, và chứng kiến lễ ký Biên bản bàn giao giữa Bộ KH-CN VN và Bộ KH-CN Lào.
Dự án có tổng mức đầu tư trên 98 tỉ đồng, từ nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.
Dự án hoàn thành đảm bảo hạ tầng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ quản lý khoa học Lào đáp ứng quy mô đào tạo 600 - 800 lượt người/năm và nơi làm việc cho khoảng 70 cán bộ, nhà khoa học, giáo viên giảng dạy, góp phần đạt mục tiêu chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của chính phủ Lào...
Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith đã tới thăm Hãng viễn thông Start Telecom, liên doanh giữa Tập đoàn Viettel (Việt Nam) và Lao Asia Telecom, đang kinh doanh thương hiệu viễn thông Unitel. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp khai trương tòa nhà trụ sở mới của liên doanh này và cũng là một trong 5 tòa nhà cao đẹp nhất đất nước Lào.
Dự kiến hôm nay 5.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ cùng Thủ tướng Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ hai nước lần thứ 40.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.