Tiếp tục gỡ bỏ các rào cản thương mại giữa Việt Nam - Úc

Vũ Hân
Vũ Hân
25/05/2018 10:00 GMT+7

Tại cuộc hội đàm với Toàn quyền Úc Peter Cosgrove, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên cần xem xét nghiêm túc các rào cản thương mại có thể ảnh hưởng đến các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của nhau.

Sáng 24.5, cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Úc Peter Cosgrove đã diễn ra ngay sau lễ đón chính thức ông và phu nhân thăm cấp nhà nước Việt Nam từ 23 - 26.5.
Bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả của quan hệ Việt Nam - Úc trong thời gian qua, lãnh đạo hai nước nhất trí củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và lòng tin chiến lược thông qua tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đồng thời xúc tiến các cơ chế, khuôn khổ hợp tác mới thành lập.
Hai bên cần nỗ lực hơn nữa trong các lĩnh vực hợp tác trụ cột như an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, viện trợ phát triển... làm đòn bẩy mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên cần xem xét nghiêm túc các rào cản thương mại có thể ảnh hưởng đến các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của nhau.
Cùng ngày, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Toàn quyền Úc Peter Cosgrove.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.